Người Việt Odessa
Tin thế giới

Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ tư, 25/10/2017 | 08:33
Việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ khiến mâu thuẫn giữa hai đồng minh NATO thêm sâu sắc.

Kênh CNN tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (24/10) đưa tin, giới chức Mỹ đã từ chối cấp thị thực cho một phái đoàn của Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ, khiến phái đoàn này không thể đến Mỹ để giải quyết cuộc khủng hoảng về thị thực giữa hai nước.

Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ
Ảnh minh họa: eturbonews.

 

CNN cho biết, phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đến Washington vào cuối tháng này. Việc Mỹ từ chối cấp thị thực cho phái đoàn Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ nhiều khả năng sẽ khiến mâu thuẫn giữa hai nước đồng minh NATO thêm sâu sắc.

Cùng ngày, lãnh đạo nhiều doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ lên tiếng bày tỏ mong muốn chính phủ hai nước nhanh chóng giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai bên. Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-Thổ (TAIK) kêu gọi Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đối thoại để giải quyết mâu thuẫn, tránh làm tổn thương đến người dân cũng như nền kinh tế của mỗi nước./.

Thùy Linh/VOV


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN