Người Việt Odessa
Tin thế giới

Mỹ: Tổng thống Mỹ Trump đề nghị chính sách cứng rắn cung cấp quy chế tị nạn

Thứ bảy, 03/11/2018 | 00:03
Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố, phủ tổng thống của ông đang chuẩn bị sửa đổi luật hiện hành về cung cấp chế độ tị nạn chính trị tại Mỹ.

Theo luật hiện hành, người nhập cư có thể nộp đơn xin tị nạn không phụ thuộc họ vào Mỹ bằng cách nào. Còn Trump muốn những người muốn xin chế độ tị nạn chỉ được nộp đơn tại điểm biên phòng, nơi họ nhập cảnh. Tổng thống Mỹ hứa sẽ ký luật sửa đổi trong tuần tới.

“Chế độ tị nạn - không phải là chương trình dành cho những người sống trong nghèo đói... Đây là biện pháp cao nhất để bảo vệ những người phải chạy trốn bởi sự trả thù ở cấp nhà nước” - Tổng thống Trump nói thêm.
Cần nhắc lại là, hồi tháng 9 Ngoại trưởng Hoa Kỳ Pompeo tuyên bố, hiện ở Mỹ có hơn 800 ngàn người đang chờ được giải quyết câu hỏi về cung cấp chế độ tị nạn chính trị.

Từ năm 2000, Mỹ cung cấp cho 1,5 triệu người chế độ tị nạn chính trị.

Theo lb.ua