Người Việt Odessa
Tin thế giới

Mỹ không từ bỏ trừng phạt kinh tế với Triều Tiên

Thứ bảy, 02/06/2018 | 15:33
Hôm nay (2/6), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố sẽ tiếp tục các lệnh trừng phạt kinh tế chống Triều Tiên.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

 

Mỹ không từ bỏ trừng phạt kinh tế với Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố tiếp tục trừng phạt kinh tế Triều Tiên. Ảnh: Getty Images

 

Phát biểu tại cuộc gặp ba bên với Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật Bản và Australia bên lề Đối thoại An ninh Shangri-La ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói: “Tôi cần phải cảm ơn Nhật Bản và Australia về sự ủng hộ với các nỗ lực ngoại giao đi đầu của Mỹ trong việc thúc đẩy các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Việc thực thi mạnh mẽ các Nghị quyết cuả Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên sẽ được tiếp tục. Mục tiêu của chúng tôi như Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Onodera đã tuyên bố, đó là phi hạt nhân hóa hoàn toàn cũng như loại bỏ toàn bộ vũ khí hủy diệt trên Bán đảo Triều Tiên với quy trình được kiểm chứng và không thể đảo ngược”.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera tái khẳng định sự cần thiết phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne tuyên bố, nước này có cái nhìn lạc quan về cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6 tới./.

vov.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN