Người Việt Odessa
Tin thế giới

Mỹ giới thiệu học thuyết hạt nhân mới

Chủ nhật, 04/02/2018 | 01:00
Ngày 2/2 Woasinton giới thiệu học thuyết hạt nhân mới. Tài liệu nêu các quốc gia chính, đe dọa hạt nhân, đó là Nga, Iran, Bắc triều tiên và Trung quốc.

Trong tài liệu chỉ ra rằng, Mỹ dự định tăng cường khả năng tiềm năng hạt nhân của mình bằng cách chế tạo các vũ khí hạt nhân mới, với công suất nhỏ. Điều này sẽ thực hiện để đáp trả lại các bước tương tự của các nước khác, trong đó có Nga.
Cũng có kế hoạch tiếp tục thực hiện những đề nghị của cựu Tổng thống Obama học thuyết hiện đại hoá và hoàn thiện “Triada”- tên lửa vượt đại châu, tàu ngầm chiến lược và máy bay chiến lược.
Phía Mỹ cho rằng, phía Nga hiện đại hóa hoặc tăng cường tiềm năng hạt nhân, nói về nước này quyết định trở về trạng thái là quốc gia cường quốc hạt nhân và chạy đua vũ trang.
Phía Nga cũng cáo buộc “những đe dọa và sẽ sử dụng trước tiên những cú đòn hạt nhân có giới hạn”, mà phía Mỹ cho rằng “không thể đạt mục đích của mình và như vậy không thể thay đổi gốc rễ của khủng hoảng”.
“Chiến lược của chúng ta cho phép phía Nga hiểu rằng, sử dụng bất vũ khí hạt nhân nào, thậm chí hạn chế, cũng không được phép”.
Trong đó phía Mỹ không muốn là đối thủ cạnh tranh với Nga và Trung quốc và trông chờ vào sự ổn định mối quan hệ với các nước này.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN