Người Việt Odessa
Tin thế giới

Merkel: Không nên trông cậy hơn nữa vào Mỹ

Chủ nhật, 29/04/2018 | 00:27
Thủ tướng Đức Merkel tuyên bố, thời gian Đức và EU trông cậy hoàn toàn vào Mỹ đã qua.

Thời gian sau chiến tranh đã trải qua hơn 70 năm, bây giờ Đức và EU cần nhận nhiều trách nhiệm hơn.
Suy nghĩ này lần đầu tiên được Tổng thống Mỹ Trump nói đến khi bước vào Nhà Trắng, được Thủ tướng Merkel nhắc lại hôm thứ sáu vừa qua trong buổi họp báo chung với ông tại Washington.
Theo lời bà, người châu Âu không cho phép mình trông cậy sự xuất hiện của ai đó giúp đỡ khi khủng hoảng diễn ra ngay trước cửa nhà mình.
“Chúng tôi cần đem đóng góp của mình và sự đóng góp này sẽ tăng hàng năm” - bà nói.
Bà giải thích, đó là sự tham gia quân sự và các nhiệm vụ cung cấp giúp đỡ các nước phát triển và đấu tranh với các nguyên nhân di cư. Merkel tự hào, lần đầu tiên Đức tác động trong nhóm nhỏ, đóng góp giải quyết khủng hoảng tại Syria.
“Đó là món nợ của chúng ta”
“Chúng ta cần học vai trò của mình”.
Theo DW.com, tổng kết đối thoại với Merkel, Tổng thống Trump không hài lòng số tiền Đức chi cho quốc phòng dưới 2% tổng thu nhập quốc gia.
Thủ tướng Merkel tuyên bố, bắt đầu từ năm 2019, Đức sẽ chi 1,3%GDP của nước mình cho chi tiêu quốc phòng (hiện nay 1,25%).

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN