Người Việt Odessa
Tin thế giới

Maduro lại trở thành Tổng thống Venezuela. Mỹ và châu Âu chỉ chích

Thứ sáu, 11/01/2019 | 00:01
Ngày 10/1, Maduro tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước toà án tối cao Venezuela, chứ không tại Quốc hội nước này. Quốc hội Venezuela nằm dưới sự kiểm soát của các nhà chính trị chống đối Tổng thống Maduro từ tháng 12/2015.

Tới tham dự lễ tuyên thệ có thủ lĩnh Bolivi, Cuba, Sanvado, phái đoàn Nga, Nicaragua và Nam Yuznưi Osetin.
Trợ lý Tổng thống Mỹ Bolton phụ trách về an ninh tuyên bố, Mỹ không công nhận lễ nhậm chức của Maduro và sẽ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền Venezuela.
Chính quyền Paragoay công bố chấm dứt ngoại giao với Venezuela.
Tổ chức các nước châu Mỹ cũng không thừa nhận tính hợp pháp của Tổng thống Maduro.
Peru triệu hồi đại sứ về nước để tham vấn.
Chile cũng không công nhận nhiệm kỳ mới của Maduro.
Tổng thống Arhetina Makri tuyên bố, Venezuela lập chế độ độc tài.
Liên minh châu Âu bày tỏ lấy làm tiếc vì sự kiện này.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN