Người Việt Odessa
Tin thế giới

Lukasenko đòi các nhân viên công lực chấm dứt mất trật tự đường phố tại Belarus

Thứ năm, 20/08/2020 | 02:09
Tổng thống Belarus Lukasenko tại phiên họp Hội đồng an ninh và quốc phòng giao nhiệm vụ cho Bộ nội vụ không để xảy ra mất trật tự trong nước, đặc biệt là tại Minsk.

"Không được để mất trật tự tại Minsk. Mọi người đã mệt, đòi hoà bình và yên tĩnh. Bởi vì biển người, trong đó phần lớn đã quen với cuộc sống yên bình trong nước. Và chúng ta cần trả lại sự yên bình trong nước đó cho mọi người".

Lukasenko gọi những thành viên trong Hội đồng điều phối của phe đối lập là "những nhân vật đen". Uỷ ban an ninh quốc gia được trao nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn các hành động của những người tổ chức mất trật tự đường phố, cũng như phát hiện các kênh cung cấp tài chính.
"Chúng ta cần tiếp tục công việc đó một cách tối đa".

Lukasenko giao nhiệm vụ cho Uỷ ban biên phòng "tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia với mục đích không để vũ khí, binh sĩ vũ trang vào Belarus và tiền từ các nước khác cung cấp cho việc gây mất trật tự xã hội".
"Chúng tôi nhìn thấy tiền từ các nước đó vào như thế nào. Họ trả tiền cho những người muốn kiếm tiền. Đứng cầm hoa và còn làm điều gì đó nữa. Tôi không nói, tất cả mọi người đều như vậy. Nhưng rất nhiều tiền được đưa vào, hơn nữa lại công khai".

Lukasenko giao cho Bộ ngoại giao tổ chức công việc cung cấp các thông tin cho lãnh đạo các nhà nước phương Tây về tình hình Belarus:
"Đơn giản là cần kể cho họ nghe những gì diễn ra ở Belarus, để Merkel, Macron, Duda, Nauseda, Zelenski nhận những thông tin đó. Và cảnh báo họ trách nhiệm về kích động gây mất trật tự. Gây ồn ào và tiến hành tập tại biên giới với Belarus là phản xây dựng. Họ cần hiểu điều đó và họ phải chịu trách nhiệm vì điều đó, nếu xảy ra".

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN