Người Việt Odessa
Tin thế giới

Lukasenko: "Chúng tôi sẽ không dâng đất nước cho bất cứ người nào"

Chủ nhật, 16/08/2020 | 03:27
Tổng thống Belarus Lukasenko từ chối đề nghị của các nước khác về làm trung gian giữa ông và phe đối lập và tuyên bố "sẽ không dâng đất nước cho bất cứ ai".

Lukasenko cho rằng, trong Belarus có ai đó "đang bơm căng thẳng tình hình cộng đồng xã hội".
"Họ bắt đầu từ từ và tiếp tục làm căng thẳng bối cảnh cộng đồng xã hội của chúng ta. Họ đã đụng tới tập thể lao động. Tôi đã nhiều lần nói về vấn đề này. Lần này, một lần nữa tôi muốn nói, họ sẽ không nhận được cái gì từ điều này. Chúng tôi sẽ không dâng đất nước cho bất kỳ người nào. Chúng tôi sẽ giữ được tình hình".

Với đề nghị trung gian đối thoại giữa ông và phe đối lập, Lukasenko bắt đầu nói về "chính phủ nước ngoài nào đó":
"Hãy nghe đây, chúng tôi có chính phủ bình thường được thành lập theo Hiến pháp. Chúng tôi không cần bất cứ trung gian nước ngoài nào, chính phủ nước ngoài nào. Tôi có cảm giác, để cho lãnh đạo các nước đó không giận dỗi, tôi muốn nói với họ: "Hãy thiết lập trật tự của mình đi".

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN