Người Việt Odessa
Tin thế giới

Liên quân Ảrập tuyên bố vũ khí tấn công nhà máy dầu là của Iran

Thứ ba, 17/09/2019 | 05:30
Liên minh quân sự do Ảrập Xêút dẫn đầu nhằm chống lại phiến quân Houthi của Yemen thông báo, “kết quả điều tra sơ bộ” cho thấy vụ tấn công nhắm vào các nhà máy sản xuất dầu hôm 14/9 sử dụng vũ khí được làm tại Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Riyadh hôm 16/9, phát ngôn viên của liên minh, Đại tá Turki al-Malki cho biết cuộc điều tra vẫn đang diễn ra, và rằng các thanh tra hiện đang cố gắng xác định xem các tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công được phóng ra từ đâu.

Theo sĩ quan này, các thiết bị bay không người lái không phải được phóng từ Yemen như phiến quân Houthi đã tuyên bố. “Cuộc điều tra đang tiếp diễn và tất cả các manh mối đều cho thấy các vũ khí được sử dụng trong cả hai vụ tấn công đều đến từ Iran”, ông al-Maliki cho biết.

Liên quân Ảrập tuyên bố vũ khí tấn công nhà máy dầu là của Iran
Phiến quân Houthi sử dụng máy bay không người lái trong vụ tấn công các nhà máy dầu ở Ảrập Xêút.

Ông al-Maliki cũng hứa rằng quân đội sẽ công khai kết quả điều tra trước truyền thông khi cuộc điều tra kết thúc.

 

Trước đó, Tổng thống Donald Trump nói rằng Washington “có lí do để tin rằng” họ biết ai là “kẻ chủ mưu” trong vụ tấn công các cơ sở sản xuất dầu của tập đoàn Saudi Aramco.

Ông cũng cho biết ông đang đợi Ảrập Xêút trình bày các kết quả đánh giá về “người mà họ tin là đứng sau vụ tấn công, và phương án đáp trả”. Ông cũng cho biết Mỹ đã “nạp đạn và lên nòng”, chuẩn bị sẵn sàng chờ kết quả điều tra được xác nhận.

vietnamnet.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN