Người Việt Odessa
Tin thế giới

Liên minh châu Âu nói về số người sống bất hợp pháp tại EU

Thứ năm, 23/07/2020 | 01:47
Năm 2019 tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) phát hiện 627,9 ngàn người sống bất hợp pháp. Những nước có chỉ số cao về các công dân sống bất hợp pháp tại EU là: Marokko 41,5 ngàn người, Ukraine 41,3 ngàn người, Syria 40,2 ngàn người.

Theo số liệu thống kê của EU, năm 2019 số người nước ngoài (không thuộc EU) nhận quyết định trục xuất 142,3 ngàn người, trong đó 27,2 ngàn người Ukraine, đứng đầu bảng, sau đó là Albani 15,4 ngàn người, Marokko 10,2 ngàn người, Grudia 8,6 ngàn người.

Năm 2019 có 717,6 ngàn người là công dân các nước không thuộc EU bị từ chối nhập cảnh vào EU, trong đó đứng đầu là các công dân Marokko 489,9 ngàn người, Ukraine đứng thứ hai 66,5 ngàn người và Albani 22,8 ngàn người, bị từ chối nhập cảnh.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN