Người Việt Odessa
Tin thế giới

Liên hợp quốc thông báo về những thua lỗ gây sốc của ngành du lịch thế giới do đại dịch Covid-19

Thứ tư, 26/08/2020 | 02:06
Tổng kết năm 2020 thiệt hại mất mát của ngành du lịch thế giới có thể lên tới 1,2 ngàn tỷ $.

Liên hợp quốc thông báo về những thua lỗ gây sốc của ngành du lịch thế giới do đại dịch Covid-19

6 tháng đầu năm 2020 thiệt hại trong ngành du lịch thế giới 320 tỷ $. Các tua du lịch quốc tế giảm một nửa. Ngoài ra hơn 120 triệu việc làm của ngành này bị đe doạ mất việc.

Trên đây là thông báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonyu Gutteris trong buổi họp báo ngày 25/8.
Theo lời ông, ngành du lịch đứng thứ ba về số lượng xuất khẩu trong ngành kinh tế thế giới, sau nhiên liệu và hoá chất. Năm 2019 chiếm 7% thương mại quốc tế. Đối với nhiều quốc gia, du lịch đóng góp 20% GDP.
"Trên thế giới 1/10 dân số làm việc trong ngành du lịch, bảo đảm vật chất để tồn tại cho hàng trăm triệu người" - Tổng thư ký OOH nhấn mạnh.

Theo số liệu của OOH, 6 tháng đầu năm 2020 mất mát của ngành du lịch thế giới 320 tỷ $, gấp 3 lần so với mất mát do khủng hoảng thế giới năm 2008 mà đỉnh là năm 2009. Trên thế giới, không quốc gia nào là không bị thiệt hại bởi đại dịch Covid-19 trong ngành du lịch.

Theo dự báo của OOH, tổng kết năm 2020 mất mát trong ngành du lịch thế giới có thể lên tới 910 tỷ -1,2 ngàn tỷ $. Điều này có thể làm cho GDP toàn cầu giảm 1,5%-2,8%. Trong đó đe doạ không chỉ đối với việc làm trong ngành du lịch, mà còn đe doạ đến các ngành trung gian, ví dụ, các dịch vụ ăn uống thực phẩm, trong đó có hơn 144 triệu người làm việc trên toàn thế giới. Đặc biệt là các công ty yếu.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN