Trên đây là nội dung trong bản báo cáo của Chương trình thực phẩm Liên hợp quốc.
Trong nội dung báo cáo nêu rõ, 55 quốc gia và lãnh thổ, nơi có 135 triệu người sinh sống bị thiếu trầm trọng thực phẩm và cần trợ giúp nhân đạo khẩn cấp thực phẩm ăn uống. Họ là tầng lớp dễ bị tổn thương nhất bởi đại dịch covid vì có những khả năng rất hạn chế để đối phó với tình hình diễn ra cả về y tế và kinh tế xã hội .
Liên hợp quốc không loại trừ, những nước nêu trên có thể va chạm phải vấn đề giữa cứu người khỏi nạn covid và cứu người khỏi nạn đói.
Trong báo cáo cũng nêu, đại dịch covid gây ra những vấn đề cấp bách về thiếu thực phẩm tại các nước khác, ví dụ những nước phụ thuộc vào du lịch, các đảo nhỏ của các nước đang phát triển.
Theo tính toán của Liên hợp quốc, do covid, số lượng người bị tổn thương do đói có thể lên tới 265 triệu người.
Theo số liệu của Chương trình thực phẩm OOH, năm 2019, số lượng người bị gặp vấn đề lớn về thực phẩm ở Yemen 15,9 triệu người, chiếm 53% dân số. Cộng hoà Công gô 15,6 triệu người, hay 26% dân số. Afganistan 11,3 triệu người, hay 37% dân số. Venezuela 9,3 triệu người, hay 32% dân số. Efiopia 8 triệu người, hay 27% dân số.
Theo liga.net