Người Việt Odessa
Tin thế giới

Lần thứ hai Cộng hoà Séc áp dụng tình trạng đặc biệt do Covid-19

Thứ năm, 01/10/2020 | 02:16
Lần thứ nhất vào tháng 3, Cộng hoà Séc áp dụng tình trạng đặc biệt khi làn sóng lần 1 Covid-19 "nuốt" đất nước.

Séc lặp lại áp dụng tình trạng đặc biệt trong nước do tăng mạnh số ca bị lây nhiễm mới corona virus. Tuy nhiên các biện pháp hạn chế lần này sẽ khác lần trước.
Theo lời Bộ trưởng y tế Séc, tình trạng đặc biệt 30 ngày không có nghĩa là đóng cửa biên giới và hạn chế giao thông, nhưng cho phép chính phủ hạn chế tụ tập đông người.

Bộ y tế Séc cho biết, các biện pháp hạn chế cách ly trước đây do chính phủ quyết định, bây giờ không có hiệu quả nữa.
Theo quyết định của chính phủ Séc hiện nay thì, chỉ đóng cửa các trường phổ thông tại những vùng có số lượng lây nhiễm Covid-19 cao nhất. Các hoạt động ngoài trời hạn chế số lượng tối đa 20 người. Trong phòng kín không quá 10 người, trừ các rạp hát.

Các cuộc thi đấu thể thao trong tuần tới sẽ diễn ra không có khán giả.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN