Người Việt Odessa
Tin thế giới

Kết quả nghiên cứu khoa học: Hạnh phúc có thể mua được bằng tiền

Thứ sáu, 16/02/2018 | 00:55
Tiền có khả năng đáp ứng thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, nhu cầu mua sắm, nhưng chỉ tới ngưỡng nhất định.

Các nhà tâm lý thuộc trường đại học Mỹ thuộc bang Indiana tiến hành nghiên cứu 1,7 triệu người từ 164 nước và đi tới kết luận, tiền có thể mua được hạnh phúc, nhưng số tiền này dao động với các nước khác nhau.
Các nghiên cứu cho thấy, khi ngưỡng thu nhập đạt đến một mức nhất định, tiếp theo nếu mức thu nhập vẫn tăng, sẽ dẫn đến giảm sự thoải mái với cuộc sống.
Các nhà bác học giải thích rằng, tiền có khả năng đáp ứng thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, những nhu cầu mua sắm, nhưng tới một thời điểm nhất định. Sau khi vượt qua ngưỡng tối ưu, thì con người sẽ sinh ra nhu cầu mua những thứ vật chất đắt đỏ, ganh đua xã hội, so sánh mình với người khác do vậy làm giảm niềm hạnh phúc.
Nhà tâm lý Lina Moskalenko theo một học thuyết khác. Trả lời câu hỏi: sẽ làm gì nếu không cảm thấy hạnh phúc ngay cả khi người đó có tất cả những thứ khác. Câu trả lời của bà như sau:
“Hạnh phúc của con người có 7 mức:
*Mức 1: ”Tôi” ( thân thể , trí tuệ, tình cảm).
*Mức 2: ”Nhà của tôi”.
*Mức 3: ”Tôi và một nửa của tôi” (chồng, vợ).
*Mức 4: ”Tôi và gia đình tôi”.
*Mức 5: ”Tôi và những người khác” (các mối quan hệ với đồng nghiệp, hàng xóm, bạn bè).
*Mức 6: ”Tôi và thành phố” (tôi đã làm gì cho quê hương nhỏ của mình”.
*Mức 7: ”Tôi và thế giới”.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN