Ngày 1/5 tại hai thành phố nói trên của Kazakstan diễn ra những cuộc biểu tình không được chính phủ cho phép. Mọi người xuống đường với những lời kêu gọi phóng thích tất cả các tù nhân chính trị và tẩy chay bầu cử tổng thống sắp tới.
Người biểu tình hô những khẩu hiệu: ”Nơi chúng tôi không có bầu cử”, “Chúng tôi vì bầu cử công bằng”, “Không thể trốn tránh sự thật”, “Astana - không phải thành phố của tôi”, “Nhục nhã”, “Không xây dựng nhà máy điện nguyên tử”.
Đoàn người biểu tình có các xe buýt cảnh sát đi kèm, nhưng các nhân viên thực thi pháp luật không ngăn cản người biểu tình. Cần nhắc lại là, bầu cử Tổng thống Kazakstan được ấn định vào ngày 9/6/2019 sau khi Tổng thống nước này là Nazarbaev ký sắc lệnh từ chức sớm trước thời hạn ngày 19/3/2019.
Theo segodnia