Người Việt Odessa
Tin thế giới

IS thừa nhận tấn công cơ quan tình báo Afghanistan

Thứ hai, 25/12/2017 | 13:46
IS đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom liều chết nhằm vào cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan tại Kabul, làm ít nhất 5 người thiệt mạng.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm nay (25/12), thừa nhận thực hiện vụ đánh bom liều chết nhằm vào cơ quan tình báo quốc gia Afghanistan tại Kabul, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

IS thừa nhận tấn công cơ quan tình báo Afghanistan
Lực lượng chức năng Afghanistan phong tỏa hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Kabul. Ảnh: Reuters.

 

Vụ nổ xảy ra 1 tuần sau khi IS cũng thừa nhận tấn công vào một trung tâm đào tạo của cơ quan tình báo này. Các quan chức an ninh Afghanistan cho biết, một kẻ đánh bom liều chết đã tiếp cận lối vào của cơ quan tình báo, cho phát nổ khối thuốc nổ giấu trong người.

Tất cả những người thiệt mạng và bị thương trong vụ tấn công đều là dân thường đi qua đường. 

Nhánh địa phương của IS lần đầu tiên xuất hiện tại phía Đông Afghanistan, gần biên giới với Pakistan vào đầu năm 2015. Nhóm này đang hoạt động mạnh dần lên và thực hiện một số vụ đánh bom liều chết gần đây tại Kabul./.

Phạm Hà/VOV


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN