Người Việt Odessa
Tin thế giới

Iran muốn đưa tiếng Nga vào sử dụng như ngôn ngữ nước ngoài thứ hai

Thứ bảy, 21/04/2018 | 00:34

Iran đang chuẩn bị thay tiếng Anh, như tiếng nước ngoài thứ hai bằng các ngôn ngữ nước ngoài khác trong hệ thống giáo dục. Một trong những thứ tiếng được đưa vào, đó là tiếng Nga.
“Chính sách của chính phủ Iran trong lĩnh vực giáo dục là phá thế độc quyền của tiếng Anh, như tiếng nước ngoài thứ hai và đưa vào thay thế bằng các thứ tiếng nước ngoài khác, trong đó có tiếng Nga” - Tuyên bố của Bộ trưởng giáo dục Iran Batkhai.
Theo lời ông, sự hợp tác cần tiến hành trên cơ sở tương trợ lẫn nhau để “trong các trường phổ thông Nga và trẻ em Nga có thêm thông tin và làm quen nhiều hơn với đất nước chúng tôi”.

Theo segodnia


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN