Người Việt Odessa
Tin thế giới

Hơn 95% số bệnh nhân Covid-19 bị chết tại châu Âu là những người trên 60 tuổi - WHO

Thứ sáu, 03/04/2020 | 03:28
Theo số liệu thống kê của Tổ chức y tế thế giới (WHO), 95% trong số 30 ngàn bệnh nhân Covid - 19 bị chết tại châu Âu đều hơn 60 tuổi. Phần đông trong số này trên 80 tuổi.

Cũng theo WHO, tuổi tác không chỉ là yếu tố duy nhất đe doạ tình trạng người bệnh khi bị nhiễm Covid -19: "Khái niệm Covid-19 chỉ tác hại đối với người già là không đúng".
Theo số liệu của Hãng y tế OOH, từ 10-15% số người dưới 50 tuổi trải qua thời kỳ mang bệnh Covid -19 ở dạng trung bình, hoặc nặng. "Cũng có trường hợp dưới 20 tuổi nhiễm Covid -19 ở dạng rất nặng, phải hô hấp nhân tạo, một số tử vong".

Theo số liệu thống kê, trong số 30098 người bị chết do Covid-19 ở châu Âu, chủ yếu là ở Ý, Pháp và Tây ban nha thì, 95% ở độ tuổi trên 60, trong đó hơn nửa trên 80 tuổi và kèm theo những bệnh nặng.
Cũng có thời điểm tích cực về những người trên 100 tuổi bị nhiễm Covid -19, nhưng bây giờ sau khi được điều trị đã 100% khỏi bệnh.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN