Người Việt Odessa
Tin thế giới

Hơn 60 phóng viên bị tấn công trong các cuộc biểu tình ở Mỹ

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:05
Theo Hiệp hội tin tức kỹ thuật số phát thanh truyền hình Mỹ, hơn 60 phóng viên đưa tin các cuộc biểu tình ở Mỹ bị tấn công, bắt giữ hoặc quấy rối.

Hiệp hội tin tức kỹ thuật số phát thanh truyền hình Mỹ cho biết, các vụ việc này diễn ra trong vòng 2 ngày qua, khi các phóng viên đang thực hiện đưa tin về các vụ biểu tình đang lan rộng trên khắp nước Mỹ.

Hơn 60 phóng viên bị tấn công trong các cuộc biểu tình ở Mỹ
Biểu tình biến thành bạo lực trên khắp nước Mỹ. Ảnh: Indystar

Giám đốc điều hành Hiệp hội Dan Shelly bày tỏ lo ngại về tình hình hiện nay đồng thời cho rằng việc các phóng viên bị tấn công sẽ cản trở việc chuyển tải thông tin tới công chúng về những gì đang diễn ra trên thực tế.  

Trụ sở CNN tại thành phố Atlanta, bang Georgia, đã bị người biểu tình tấn công và làm hư hại cuối tuần trước. Một nữ phóng viên ảnh bị đạn cao su bắn vào mắt ở thành phố Minneapolis và khả năng có thể mất thị giác một bên mắt vĩnh viễn. Trong khi đó, 8 phóng viên của hãng tin AP đã bị thương khi đưa tin các vụ biểu tình.

Ủy ban bảo vệ các nhà báo hồi cuối tuần ra tuyên bố kêu gọi giới chức các thành phố trên toàn nước Mỹ hướng dẫn cảnh sát không nhắm vào các nhà báo đồng thời bảo đảm an toàn cho họ mà không sợ bị thương hoặc bị trả đũa./.

 

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN