Người Việt Odessa
Tin thế giới

Hơn 1 ngàn người Thuỵ Điển xếp hàng dài 1 km để nhận đồ ăn miễn phí

Chủ nhật, 10/05/2020 | 02:59
Mọi người bắt đầu xếp hàng từ 5 giờ sáng. Hàng người kéo dài 1 km.

Hôm thứ bảy, tại Jenevo, khoảng 1000 người dân xếp hàng để nhận đồ ăn miễn phí. Dịch bệnh corona virus đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tầng lớp dân nghèo Thuỵ Điển - theo hãng Reuter.

"Tới cuối tháng, túi của tôi rỗng không. Chúng tôi cần phải trả tiền bảo hiểm và nhiều loại hoá đơn khác nữa. Một người dân Jenevo, gốc Nicaragoa, làm việc không đủ 8 tiếng/ngày, kể. "Hôm nay tôi nhận đồ ăn cho cả tuần. Một tuần lễ đỡ nặng nề hơn...Tôi không biết tiếp theo sẽ ra sao" - người phụ nữ nói thêm.

Theo số liệu của tổ chức từ thiện Caritas, dân số Thuỵ Điển năm 2018 có 8,6 triệu người, trong đó 660 ngàn người nghèo. Đó là các bậc cha mẹ sống cô đơn và những người có học vấn thấp, không thể tìm được việc làm. Hơn 1,1 triệu người trong dạng nguy cơ nghèo. Điều này có nghĩa là họ có mức thu nhập bằng 60% mức thu nhập trung bình (6736$) với thời gian lao động đủ giờ. Jenevo là thành phố có mức sống đắt đỏ đứng thứ hai trên thế giới đối với gia đình có 3 người. Đắt nhất là tại thành phố Siurik.

Thời điểm hiện tại, tại Thuỵ điển có 30251 người bị nhiễm Covid-19, trong đó 823 tử vong.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN