Người Việt Odessa
Tin thế giới

Hệ thống y tế Nhật bản có thể bị tê liệt do đại dịch corona virus

Chủ nhật, 19/04/2020 | 02:29
Các bệnh viện Nhật Bản không đủ chỗ để tiếp nhận các bệnh nhân covid.

Các bác sĩ Nhật Bản lo ngại hệ thống y tế của nước này có nguy cơ bị tê liệt do số lượng bệnh nhân covid tăng.
Theo lời các cán bộ Nhật Bản, các phòng cấp cứu không thể nhận một số bệnh nhân covid tình trạng nặng, do bị quá tải bởi số lượng bệnh nhân covid. Một xe cấp cứu chở bệnh nhân covid bị 80 bệnh viện từ chối nhận trước khi bệnh nhân có thể được điều trị.

Các bác sĩ khác của các bệnh viện cùng tiến hành các bệnh viện tiến hành thử test những người tiềm năng bị nhiễm covid trong thành phố để giảm tải cho hệ thống y tế.
"Mỗi người cần chìa tay giúp đỡ. Trái lại, các bệnh viện sẽ không thể đối phó với tình hình" - chia sẻ của phó hiệp hội các bác sĩ thực hành chung Nhật bản Konosin Tamura.

Cần nhắc lại là, ngày 16/4 chính quyền Nhật bản áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến ngày 6/5. Trong trường hợp kịch bản diễn ra xấu, dự báo sẽ có khoảng 400 ngàn người chết vì covid tại Nhật bản.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN