“Chúng ta có thể nhìn thấy sự giống nhau kinh ngạc so với thời kỳ trước “Chiến tranh vĩ đại”, những thành tựu chóng mặt về kỹ thuật công nghệ, hội nhập sâu và rộng khắp, phát triển thịnh vượng giúp cho số lượng lớn người thoát cảnh đói nghèo, nhưng rất tiếc, tất cả những thứ đó đã ở lại phía sau” - tuyên bố của Giám đốc IMF.
Theo lời bà, cả hai kỷ nguyên giống nhau ở sự gia tăng bất bình đẳng và phân chia của cải không công bằng bởi sự tiến bộ của kỹ thuật công nghệ và toàn cầu hoá. Do vậy trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước bắt đầu từ chối hợp tác trên trường quốc tế và tiến hành các lợi ích riêng của mình.
“Kết quả trở thành thảm họa - sự vượt trội của công nghệ kỹ thuật hiện đại chuẩn bị cho tàn phá và máu chảy” - Christine Lagarde nhấn mạnh.
Theo segodnia