Người Việt Odessa
Tin thế giới

Giám đốc IMF cảnh báo về nguy cơ xảy ra Đại suy thoái kinh tế thế giới

Chủ nhật, 19/01/2020 | 02:17
Cuộc Đại suy thoái kinh tế toàn cầu có thể xảy ra bởi sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân chúng của các nước. Phát biểu tại Viện kinh tế quốc tế Peterson Woashington, Giám đốc Quỹ IMF
 
Kristalina Georgieva tuyên bố, kinh tế toàn cầu có nguy cơ quay trở lại kỷ nguyên Đại suy thoái, gây ra bởi sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân chúng của các nước và sự bất ổn định của lĩnh vực tài chính - Theo The Guardian.
 
Bà giải thích, mặc dù khoảng cách chênh lệch bất bình đẳng giữa các nước trong vòng 20 năm cuối rút ngắn lại đáng kể, ngược lại, sự bất bình đẳng giữa các tầng lớp dân chúng trong nội bộ các nước lại tăng, trong đó sự bất bình đẳng quá lớn trong thu nhập của dân chúng trong nội bộ các nước có thể cản trở phát triển kinh tế và dẫn đến "những chấn động chính trị" và củng cố chủ nghĩa dân tuý.
 
Bà lấy nước Anh làm ví dụ điển hình: 10 người giàu có nhất nước Anh nắm giữ khối tài sản bằng tất cả 50% số dân chúng nghèo hơn.
 
Theo ý kiến của Giám đốc IMF, trong 10 năm tiếp theo, những vấn đề như: thay đổi khí hậu và tăng cường chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch có thể dẫn tới những làn sóng xã hội và sự bất ổn trên các thị trường tài chính.
 
Ngoài ra bà cho rằng, chính quyền không nên bỏ qua lĩnh vực tài chính vì nó có thể gây các ảnh hưởng sâu và lâu dài lên sự bất bình đẳng. Trong đó sự bất bình đẳng lớn có thể trở thành nguyên nhân của "áp lực chính trị lên những quyết định đơn giản ngắn hạn".
 
Cần nhắc lại là, thuật ngữ Đại suy thoái, ý nói đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới những năm 1929-1933. Đổ vỡ trên các sàn chứng khoán Mỹ năm 1929 là tiền thân của cuộc Đại suy thoái này.
 
Theo lb.ua

Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN