Người Việt Odessa
Tin thế giới

Gần 700 ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Moscow

Thứ bảy, 01/08/2020 | 05:09
Thủ đô Moscow đã ghi nhận thêm 695 ca nhiễm mới COVID-19 trong ngày 31/7. Đây là mức tăng cao nhất tính theo ngày trong cả tháng 7 qua.

Theo chính quyền Moscow, thành phố đã đi qua đỉnh dịch và hiện đang ở mức lây nhiễm tối thiểu, không thể giảm hơn khi mà hàng triệu người vẫn đang di chuyển và hàng nghìn người từ các khu vực khác vẫn đổ về thủ đô.

Moscow hiện ở trong giai đoạn ba, khi đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế được đưa ra trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tại các điểm công cộng và trên các phương tiện giao thông, người dân vẫn phải đeo khẩu trang và găng tay. Tuy nhiên, không phải ai cũng tuân thủ.

Trong hơn 2 tháng qua đã có hơn 37 nghìn người bị xử phạt vì lý do này. Moscow cũng không có kế hoạch gỡ bỏ việc hạn chế tổ chức các sự kiện đông người đến cuối tháng 8, mặc dù trước đó có thông tin sẽ được phép từ ngày 1/8.

Tính đến ngày 31/7, ở Nga ghi nhận gần 840 nghìn ca nhiễm COVID-19, với gần 5.500 ca nhiễm mới trong một ngày qua tại 84 khu vực. Thủ đô Moscow vẫn là tâm dịch với tổng số hơn 240 nghìn người. Theo Thị trưởng Sergei Sobyanin, ngân sách Moscow đã thiệt hại 500 tỷ ruble (gần 7 tỷ USD), phần lớn trong số này là triển khai các biện pháp phòng chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh.

Tại Moscow, từ đỉnh điểm của đợt dịch COVID-19 vào đầu tháng 5 cho đến nay, số lượng các ca nhiễm mới mỗi ngày đã giảm xuống 10 lần. Theo chính quyền thành phố, mức giảm này đã là tối thiểu, không có hy vọng sẽ giảm thêm. Tình hình có thể sẽ phức tạp hơn trong thời điểm cúm mùa sắp tới.

vtv.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN