Người Việt Odessa
Tin thế giới

EU phản đối Mỹ trừng phạt các công ty tham gia “Dòng chảy phương Bắc“

Chủ nhật, 22/12/2019 | 04:56
EU hôm 21/12 phản đối biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào các công ty tham gia dự án đường ống dẫn khí đốt "Dòng chảy Phương Bắc 2" của Nga tới Đức.

Tại cuộc họp báo, một người phát ngôn của Liên minh châu Âu cho biết, về nguyên tắc, EU phản đối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với các công ty EU tiến hành hoạt động kinh doanh hợp pháp.

eu phan doi my trung phat cac cong ty tham gia
Dự án Dòng chảy phương Bắc 2 dự kiến vận hành vào năm 2020. Ảnh: AP.

Trước đó, sáng nay 21/12 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký phê chuẩn lệnh trừng phạt đối với các công ty tham gia dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2". Các lệnh trừng phạt này nằm trong một dự luật chi tiêu quốc phòng cho năm tài khóa 2020.

Dự án "Dòng chảy Phương Bắc 2" trị giá 11 tỷ USD và dự kiến tăng gấp đôi lượng khí đốt tự nhiên được vận chuyển từ Nga tới Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu./.

vov.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN