Người Việt Odessa
Tin thế giới

EU đe doạ trừng phạt Lukasenko vì gian lận bầu cử và bạo lực

Thứ tư, 12/08/2020 | 01:53
Trong tuyên bố của Liên minh châu Âu nêu rõ: "Bầu cử diễn ra không tự do, không công bằng".

Liên minh châu Âu cho rằng, bầu cử tổng thống Belarus không công bằng, không tự do và cảnh báo về các trừng phạt do gian lận kết quả bầu cử và bạo lực chống người dân.

Trên đây là tuyên bố của cao uỷ châu Âu về đối ngoại Zozep Borrel.
Borrel lên án Lukasenko sử dụng bạo lực, gây hậu quả ít nhất 1 người chết và nhiều người bị thương, hàng ngàn người bị bắt, truy đuổi, theo dõi, gây áp lực với các nhà báo.

Theo lời cao uỷ châu Âu, bây giờ EU sẽ tiến hành "các phân tích sâu" đối với các mối quan hệ giữa EU và Belarus."Điều này có thể áp dụng các biện pháp chống những người chịu trách nhiệm về các hành động bạo lực, các vụ bắt bớ không có cơ sở và gian lận kết quả bầu cử".

"Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo Belarus bắt đầu đối thoại nghiêm túc với cộng đồng xã hội để tránh các bạo lực tiếp theo"- kết luận của cao uỷ châu Âu.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN