Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức và Mỹ thoả thuận về kết thúc công trình xây dựng "Dòng chảy phía Bắc -2"

Thứ năm, 22/07/2021 | 01:54
Mỹ và Đức đi đến thoả thuận trong câu hỏi về kết thúc công trình xây dựng "Dòng chảy phía Bắc -2" và có kế hoạch công bố về đạt được thoả thuận vào ngày hôm nay- theo WSJ dựa vào các nguồn tin từ Washington và Berlin.

Theo toà soạn này thì, phủ tổng thống Mỹ Baiden "thực tế đã từ chối" chống lại việc đưa vào hoạt động của "Dòng chảy phía Bắc -2". Trong đó Đức thoả thuận giúp Ukraine trong các dự án năng lượng và ngoại giao.

Thoả thuận giữa Đức và Mỹ gồm 4 điểm. Một trong những điểm trong đó là - Đức và Mỹ đầu tư 50 triệu $ vào hạ tầng công nghệ "xanh" của Ukraine, gồm tái sử dụng các nguồn năng lượng. Reuter thông báo, đầu tư liên quan đến hiệu quả năng lượng và vận chuyển năng lượng Ukraine.

Đức cũng ủng hộ các cuộc đàm phán trong lĩnh vực năng lượng trong khuôn khổ Hội thảo ngoại giao Trung tâm châu Âu "Sáng kiến của 3 biển" (Триморье).
Trong đó Mỹ giữ quyền trong tương lai áp dụng trừng phạt chống "Dòng chảy phía Bắc -2" trong trường hợp các hành động của Nga về cưỡng bức năng lượng.

Đức từ chối đòi hỏi "ngắt hoạt động" của Mỹ vào mục nguyên tắc sử dụng hệ thống đường ống "Dòng chảy phía Bắc -2". Mục này cho phép Đức ngừng cung cấp gas nếu Nga có các hành động gây hấn chống các láng giềng của mình. Thay vào đó, Đức không từ chối trong tương lai áp dụng các lệnh trừng phạt chống ngành năng lượng Nga.

Cũng theo thông tin từ WSJ, Baiden tiếp tục chống "Dòng chảy phía Bắc -2" và xem dự án này như là bước Nga mở rộng tầm ảnh hưởng tới các nước khác. Trong đó Baiden cho rằng, liên kết nhóm các nước đồng minh sẽ đấu tranh có hiệu quả hơn đối với Moscow.
Đức cũng bổ nhiệm đặc phái viên cùng với việc cung cấp tài chính 70 triệu $ để ủng hộ các dự án năng lượng của Đức và Ukraine.

Ngoài ra thoả thuận buộc Đức phải có trách nhiệm gia hạn thoả thuận giữa Ukraine và Nga về trung chuyển gas tới năm 2034. Các cuộc đàm phán này cần bắt đầu từ 1/9.

Đức cũng có thể tự áp dụng trừng phạt Nga, nếu Nga sử dụng năng lượng làm vũ khí chống Ukraine.
Toà soạn Mỹ Politico thông báo, phủ tổng thống Baiden kêu gọi các đồng nghiệp Ukraine không chỉ chích công khai thoả thuận giữa Mỹ và Đức về "Dòng chảy phía Bắc-2". Hình như các cán bộ Nhà Trắng "khẽ khàng kêu gọi kiềm chế chỉ chích" từ phía Ukraine. Bộ ngoại giao Mỹ phủ nhận thông tin trên. Cố vấn ngoại trưởng Mỹ Derek Sol tuyên bố, Ukraine có "tiếng nói của mình". Văn phòng tổng thống Ukraine cũng cho thông tin của Politico là "rởm".

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN