Có 1500 người khoẻ mạnh, tuổi từ 18-50, chỉ bằng 1/3 theo kế hoạch, tham gia thực nghiệm. Tuy nhiên lãnh đạo dự án tuyên bố, ông hài lòng với quá trình nghiên cứu.
Nghiên cứu được tiến hành để "nghiên cứu những điều kiện trong đó các hoạt động đông người được tổ chức, mặc dù có đại dịch".
Buổi ca nhạc thứ nhất được tiến hành, trong đó không áp dụng bất cứ biện pháp cách ly, hạn chế nào về an toàn. Trong buổi ca nhạc thứ hai - mọi người giữ khoảng cách xã hội vả chấp hành các quy định vệ sinh. Trong buổi ca nhạc thứ ba, số người tham gia giảm 1/2 và mọi người đứng cách nhau 1,5 m. Trước khi tiến hành thử nghiệm, tất cả các thành viên tham gia đều được thử test, họ được cấp khẩu trang và công cụ theo dõi để đo khoảng cách xã hội giữa họ, cũng như sử dụng chất diệt khuẩn phát quang để theo dõi xem những người tham gia đụng chạm nhiều nhất với những bề mặt tiếp xúc nào.
Theo lời ban tổ chức thử nghiệm, kết quả thử nghiệm sẽ được công bố vào mùa Thu này.
Theo liga.net