Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức ngừng cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch quân sự tại Syria

Chủ nhật, 13/10/2019 | 02:04
Chính phủ Đức sẽ không cấp những quyết định mới về cung cấp hàng quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ trưởng ngoại giao Đức Haiko Maas tuyên bố, Chính phủ Đức ngừng cung cấp vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ vì chiến dịch quân sự của Thổ ở miền bắc Syria.

Theo lời ông, từ năm 2016, Chính phủ Đức xuất khẩu vũ khí cho Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ rất chặt chẽ, đặc biệt sau hành động quân sự của quân đội Thổ tại vùng Afrin. Tuy nhiên Berlin không ngừng hẳn việc cấp vũ khí.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Ankara nhận số vũ khí từ Đức trị giá 184,1 triệu €, đứng đầu danh sách các nước nhận vũ khí của Đức. Năm 2018 Đức cung cấp vũ khí cho quân đội Thổ với trị giá 242,8 triệu €, chiếm 1/3 tổng số vũ khí xuất khẩu của Đức (770,8 triệu €).

Theo segodnia 


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN