Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức đang lo ngại trước làn sóng người tị nạn

Thứ bảy, 13/01/2018 | 23:42

Chính phủ Đức lo ngại rằng, do các quy định mới về người tị nạn của Liên minh châu Âu, Đức sẽ phải chấp nhận những người tị nạn. Điều này được báo cáo bởi Deutsche Welle.
Như đã viết vào Thứ bảy, ngày 13 tháng 1, tạp chí Der Spiegel, mối lo ngại của Đức là do ý định sửa đổi thỏa thuận Dublin của Nghị viện Châu Âu: "Bây giờ vấn đề cấp phép cho người tị nạn được xem xét bởi các cơ quan nhập cư của quốc gia nơi người di cư lần đầu tiên xin tị nạn hoặc lần đầu tiên vượt qua biên giới EU".

Theo segodnya.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN