Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức công bố về đặc quyền của những người đã tiêm chủng vacxin ngừa covid

Thứ hai, 05/04/2021 | 02:16
Tại Đức, những công dân đã được tiêm chủng vacxin ngừa covid và trong cơ thể có kháng thể, được nhận đặc quyền. Trong đó họ có thể tới các cửa hàng mà không cần phải thử test xác định covid, họ có thể đi du lịch và không cần phải tiến hành cách ly.

Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng y tế Đức Iens Span trong thời gian trả lời phỏng vấn toà soạn Bild am Sonntag.
Theo lời ông, quyết định cuối cùng sẽ được thông qua sau khi Đức trải qua làn sóng thứ 3 đại dịch covid.
Bộ trưởng y tế Đức dựa trên các kết quả nghiên cứu của Viện Robert Kokh. Theo đó, ở ngày thứ 15 sau khi tiêm vacxin ngừa covid, người được tiêm chủng sẽ giảm thiểu bị lây nhiễm hơn so với những người có kết quả thử test covid âm tính và không có các triệu chứng bệnh.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN