Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức phản đối mở rộng các lệnh trừng phạt lên Nga vì sự kiện tại eo biển Kerch

Chủ nhật, 09/12/2018 | 00:02
Trên đây là tuyên bố của Bộ trưởng ngoại giao Đức Maas trong thời gian ở thăm Bồ Đào Nha. Ông nói: “Bây giờ cần phải nghĩ hạ nhiệt khủng hoảng. Vì thế tôi cho rằng thời gian hiện nay nếu nói về các lệnh trừng phạt mới là sai”.

Theo tin từ toà soạn “Làn sóng Đức”, các nước EU tại thượng đỉnh ngày 13 và 14/12 dự định xem xét câu hỏi về gia hạn trừng phạt Nga, sẽ kết thúc vào ngày 31/01/2019 vì Nga chiếm Crimea. Các nước Bantic và Balan tại thượng đỉnh có thể kêu gọi nới rộng các lệnh trừng phạt chống Nga. Nhưng Bộ trưởng ngoại giao Đức nói, ông không thấy khả năng các nước EU có thể thống nhất áp dụng các lệnh trừng phạt mới.

Theo podrovnoti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN