Người Việt Odessa
Tin thế giới

Đức: Bắt đầu sử dụng kháng thể để điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 như đã làm với Donal Trump

Thứ hai, 25/01/2021 | 01:34
Chính phủ Đức chi 400 triệu € để mua 200 ngàn liều kháng thể điều trị Covid-19.

Đức là nước đầu tiên tại châu Âu mua thuốc mới trên nền tảng của kháng thể để điều trị Covid-19.
Trên đây là thông báo của Bộ trưởng y tế Đức Jens Spahn. Loại thuốc này làm bệnh thuyên giảm nhanh chóng. Phương pháp điều trị như vậy đã được áp dụng cho cựu Tổng thống Mỹ Trump khi ông bị nhiễm Covid-19.

Theo unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN