Người Việt Odessa
Tin thế giới

Dân số Đông Âu giảm, Tây Âu tăng

Chủ nhật, 24/06/2018 | 00:49
Dân số Irlandia tăng mạnh nhất 36%, chủ yếu do sự thay đổi dân số tự nhiên, trong khi tại các nước Tây Âu dân số tăng do người nhập cư.

Trên đây là kết quả nghiên cứu của Viện khoa học Áo và Trung tâm Hungari Vitgenstein.
Các nhà nghiên cứu phân tích tình hình, xu hướng dân số châu Âu giai đoạn từ 1990-2017. Những chiều hướng trên được xác định bởi hai yếu tố: Sự phát triển dân số tự nhiên do tỷ lệ sinh vượt trội tỷ lệ tử và quá trình di cư.
Mức tăng dân số cao nhất tại Irlandia 36% do tăng tự nhiên. Chỉ số thấp nhất ở Bosnia và Geserovine. Dân số nước này di cư rời đất nước 22%.
Các nước khác như: Thụy Điển dân số tăng 26% do người nhập cư. Na-Uy 24% do người nhập cư và tăng tự nhiên. Tây Ban Nha 20% do nhập cư. Pháp 18% tăng dân số tự nhiên vượt tỷ lệ người nhập cư. Thụy Sĩ 17% chủ yếu do người nhập cư.
Các nước Đông Âu: Hungari, Litva, Latvi, Moldova, Bosnia và Gersegovine, Kosovo dân số giảm 20%.
Cộng hoà Séc, Slovakia, Slovenhia dân số tăng 2-3%.
Các nhà bác học kết luận, dân số Đông Âu giảm do di cư đi nước khác.

Theo Unian


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN