Quốc hội Cuba thảo luận dự thảo Hiến pháp mới thay cho hiến pháp hiện hành được thông qua thời Fidel Castro.
Theo công bố của thư ký Hội đồng nhà nước, luật căn bản cần công nhận quyền sở hữu tư nhân của các công dân Cuba. Điều này cho phép công nhận doanh nghiệp nhỏ, phát triển bởi các cải cách kinh tế.
Ngoài ra, thay cho xây dựng chủ nghĩa Cộng sản, trong mục đích của Hiến pháp mới đề nghị xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Hiến pháp mới Cuba cần phản ánh sự thay đổi kinh tế, chính trị để củng cố vị thế của hệ thống một đảng trong tương lai của Cuba.
Mặc dù đảng Cộng sản vẫn là đảng cầm quyền, dự thảo hiến pháp xem xét hạn chế chính quyền sau hầu như 60 năm cầm quyền của Fidel Castro. Theo hiến pháp mới, thay cho tổng thống, thủ tướng sẽ lãnh đạo chính phủ. Hơn nữa, tổng thống sẽ không là chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng chính phủ. Thay vào đó Hội đồng nhà nước - cơ quan hành pháp cao nhất của Cuba sẽ do chủ tịch quốc hội lãnh đạo.
Dự thảo hiến pháp mới cũng xem xét hạn chế về độ tuổi và thời hạn cầm quyền của tổng thống: Lần đầu tiên nhậm chức, tuổi của tổng thống không già quá 60 và không được bầu quá 2 khoá liên tục, mỗi khoá 5 năm.
Quốc hội sẽ kết thúc xem xét dự thảo hiến pháp mới trước 23/7, sau đó được đem ra trưng cầu ý dân.
Theo lb.ua