Đại dịch Covid -19 đe doạ an ninh thực phẩm toàn cầu.
Các biện pháp hạn chế trong đấu tranh với Covid-19 đã đụng chạm tới lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và giao thông. Điều này có thể dẫn tới giảm nguồn cung thực phẩm và phá vỡ dây chuyền cung ứng. Đã đăng ký được hàng chục trường hợp, khi các container hàng thực phẩm bị chậm tại biên giới dẫn đến hàng hoá bị hư hỏng.
Ngoài ra một số nước tiến hành hạn chế thương mại về hàng thực phẩm, lo ngại bị thiếu thực phẩm. Cụ thể: Các nước trong liên minh kinh tế Á Âu (Armenia, Belarusia, Kazakstan, Nga, Kirgidia) đã tạm thời cấm xuất khẩu hành củ, tỏi, gạo, hạt mạch, mì...
Thông báo cũng nêu về ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch đến chăn nuôi do giảm cung cấp đồ ăn và giảm sản lượng thịt bò. Các chuyên gia dự báo, việc gián đoạn trong dây chuyền cung cấp thực phẩm có thể xảy ra vào tháng 4 tháng 5 tới.
Nhưng trấn an, trong thời gian tới cung cấp bánh mì sẽ không bị thiếu.
Vấn đề thiếu thực phẩm dẫn đến tăng giá. Như vậy hậu quả kinh tế của dịch bệnh Covid -19 trước hết đe doạ tầng lớp dân nghèo. Tại hàng loạt quốc gia trên thế giới đã xuất hiện tình trạng cao nhu cầu về thực phẩm và tăng giá.
Theo podrovnoti