Khu nhà tù giống như khu nghỉ dưỡng, có cây cảnh, khu chơi dành cho trẻ em, có cả vườn bách thú do các tù nhân xây dựng. Trong khu vực này thậm chí còn có cả hồ nước nhỏ và vài nơi nghỉ dưỡng.
Cuộc sống cạnh động vật nuôi có tác dụng chữa bệnh.
Khi có người nhà tới thăm, các tù nhân có thể nấu ăn cùng gia đình bằng bếp nướng.
Nhà tù mở - bên cạnh với cuộc sống bình thường - là niềm mơ ước của phần lớn các phạm nhân, được sống không bị sự giám sát thường xuyên, không bị dẫn giải, được sống trong những ngôi nhà nhỏ với hai phòng đôi.
Aleksandr - từ Ukraine, tới Séc 20 năm trước, kể lại anh bị vào tù như thế nào.
Nhà tù mở không tiếp nhận các tù nhân phạm các tội nặng.
Tại nhà tù này, các phạm nhân sẽ được nghỉ giải lao giữa lúc làm việc và học. Ở đây người ta dạy những kiến thức về quyền, về kinh tế và hiểu biết. Các phạm nhân có thể được phép đi làm ngoài nhà tù. Trong 1 năm thử nghiệm, chưa xảy ra trường hợp nào bỏ trốn.
“Nhà tù mở cần chuẩn bị cho các phạm nhân dần trở về cuộc sống đời thường” - lời của trưởng phòng dự án Ganna Propokova.
Mục đích dự án: Tối thiểu hoá tái phạm tội.
Nếu dự án thành công, sẽ được phát triển sang các thành phố khác.
Theo segodnia