Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cộng hoà Séc áp dụng chế độ đóng cửa sau khi số lượng bệnh nhân Covid-19 tăng kỷ lục

Thứ năm, 22/10/2020 | 02:13
Chính phủ Cộng hoà Séc hạn chế công việc của các cửa hàng, các cơ quan nhà nước và sự đi lại của người dân.

Chính phủ Séc áp dụng chế độ hạn chế cách ly cứng rắn do số lượng người bị lây nhiễm mới Covid-19 lên tới 12 ngàn người một ngày. Bộ trưởng y tế Roman Primula lo ngại vấn đề thiếu các nhân viên y tế.

Từ 22/10 hạn chế đi lại tự do của các công dân. Chỉ cho phép đi lại để hoàn thành những trách nhiệm công việc, đến các bệnh viện, cửa hàng, cũng như cần thiết để giúp đỡ những người thân. Có thể đi dạo trong các công viên, vườn cây.
Hạn chế công việc của các cơ quan nhà nước. Đóng cửa các cửa hàng bán lẻ, trừ các cửa hàng thực phẩm, nhu yếu phẩm gia đình và các hiệu thuốc. Những doanh nghiệp bị đóng cửa được nhận sự giúp đỡ của nhà nước.

Chính phủ tăng số giường bệnh trong các bệnh viện, mua thêm các máy hô hấp nhân tạo, thu hút các bác sĩ, những người tình nguyện và các chuyên viên y tế nước ngoài làm việc trong các bệnh viện.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN