Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cộng đồng người Do Thái tại Ukraine đề nghị con đường giải quyết “khủng hoảng trục xuất người”

Thứ sáu, 22/02/2019 | 00:05
Phía Israel thậm chí không cho Bộ trưởng giáo dục Ukraine nhập cảnh.

Lãnh đạo cộng đồng người Do thái tại Ukraine Mose Asman gửi thư cho chính quyền Israel: Bộ ngoại giao, Bộ nội vụ và Bộ văn hoá du lịch, với đề nghị thông qua những biện pháp cụ thể, chấm dứt “khủng hoảng trục xuất người“. Các công dân Ukraine bị trục xuất khỏi Israel và ngược lại, các công dân Israel bị trục xuất khỏi Ukraine.

Ông nói rằng, những đề nghị của cộng đồng Do Thái nhằm giúp đỡ giải quyết khủng hoảng nói trên và ngăn chặn khủng hoảng tương tự xảy ra trong tương lai.
Trong thư, ông đề nghị Bộ ngoại giao hai nước cùng thành lập tổ công tác quốc tế và bổ nhiệm đặc phái viên chuyên trong nội bộ cộng đồng người Do Thái tại Kiev để tham gia giải quyết các vấn đề của những khách hành hương người Do Thái đến Ukraine và gặp phải vấn đề khi quá cảnh biên giới do không biết tiếng.

Ngoài ra để khẳng định có những vấn đề tồn tại, lãnh đạo cộng đồng người Do Thái ghi kèm theo vụ việc xảy ra tại sân bay “Ben Gurion”. Theo thông tin của ông, các nhân viên thực thi pháp luật Israel thậm chí giữ Bộ trưởng giáo dục Ukraine Grinhevik, không muốn cho nhập cảnh vào Israel, còn đưa ra câu hỏi, liệu bà có ý định làm việc bất hợp pháp hay không. Bà được nhập cảnh chỉ sau khi có điện thoại từ Bộ nội vụ với yêu cầu cho phép Bộ trưởng Ukraine nhập cảnh.
Cần nhắc lại là, trong 1,5 tháng năm 2019, có 96 công dân Israel không được nhập cảnh vào Ukraine và có 503 công dân Ukraine không được nhập cảnh vào Israel.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN