Người Việt Odessa
Tin thế giới

Chết do giẫm đạp lên nhau trong lễ hội tắm sông ở Ấn Độ

Thứ bảy, 04/11/2017 | 11:58
Cảnh sát tại Ấn Độ cho biết, ít nhất 3 người chết, 6 người bị thương do giẫm đạp lên nhau tại một lễ hội của người Hindu trên bờ sông Hằng.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Begusarai, thị trấn thuộc bang Bihar.

Chết do giẫm đạp lên nhau trong lễ hội tắm sông ở Ấn Độ
Tắm ở sông Hằng, Ấn Độ. Ảnh: Pakistan Today.

 

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân gây hiện tượng dẫm đạp lên nhau trong lễ hội tắm sông của người Hinđu với niềm tin sẽ rửa sạch mọi tội lỗi. Tình trạng dẫm đạp lên nhau thường xuyên xảy ra trên bờ sông hoặc tại các đền thờ ở Ấn Độ, khi đám đông tập trung ở khu vực nhỏ thực hiện các nghi lễ tôn giáo mà thiếu các biện pháp kiểm soát an toàn.

Tháng 1/2005, 340 tín đồ Hindu đã bị thiệt mạng do giẫm đạp lên nhau trong lễ hành hương tới ngôi đền Mandhar Devi hẻo lánh ở phía Tây Ấn Độ./.

Trần Nga/VOV


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN