Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cảnh tượng núi lửa phun trào, tro bụi bốc cao tận 5000 m ở Indonesia

Thứ ba, 11/08/2020 | 02:25
Sáng 10/8, núi lửa Sinabung ở Indonesia đã phun trào, phóng lên trời cột tro bụi cao ngất hơn 5000 m.

Sau hơn một năm không hoạt động, sáng 10/8, núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra (Indonesia) đã phun trào lần thứ hai. Trước nguy cơ xuất hiện dung nham lạnh vì sự kiện trên, cơ quan chức năng đã yêu cầu người dân và du khách cách xa khu vực này trong bán kính 3 km tính từ đỉnh núi, đồng thời đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà để tránh gây hại đến sức khỏe.

Sau hơn một năm không hoạt động, sáng 10/8, núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra (Indonesia) đã phun trào lần thứ hai.Cột khói đặc quánh bao phủ bầu trời trên đỉnh núi.

Cảnh tượng núi lửa phun trào, tro bụi bốc cao tận 5000 m ở Indonesia

Khu vực xung quanh núi lửa phủ đầy tro bụi.

Trong đoạn clip do người dân địa phương ghi lại, một cột tro bụi dày đặc đã cuồn cuộn trào lên từ miệng núi Sinabung. Được biết, cột tro này có độ cao lên đến 5000 m so với đỉnh núi, tức 7460 m so với mặt đất. Các nhân chứng cho biết trong gần 30 giây sau khi bắt đầu phun trào, khu vực xung quanh núi lửa bị bao phủ bởi âm thanh rền vang như sấm dậy, bầu trời tối sầm lại.

Cảnh tượng núi lửa phun trào, tro bụi bốc cao tận 5000 m ở Indonesia

Được biết, cột tro này có độ cao lên đến 5000 m so với đỉnh núi, tức 7460 m so với mặt đất. 

Cảnh tượng núi lửa phun trào, tro bụi bốc cao tận 5000 m ở Indonesia

Người dân được cảnh báo về nguy cơ xuất hiện dung nham lạnh.

Hiện tại chưa có báo cáo về trường hợp thương vong do núi lửa phun trào, các chuyến bay cũng không bị ảnh hưởng. Lớp tro dày đặc đã bao phủ các ngôi làng xung quanh miệng núi lửa trong vòng bán kính 20 km. 

Tro bụi bao phủ các ngôi làng cách đó tận 20 km.Hiện tại chưa có báo cáo về trường hợp thương vong do núi lửa phun trào.Đây là một trong 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia.

Cảnh tượng núi lửa phun trào, tro bụi bốc cao tận 5000 m ở Indonesia

Sinabung đã "ngủ say" suốt hơn 400 năm, mãi đến khi tỉnh giấc vào năm 2010 và khiến hai người thiệt mạng. Năm 2014 và 2016, ngọn núi này tiếp tục phun trào, lần lượt giết chết 16 và 7 người. Đây là một trong 120 ngọn núi lửa đang hoạt động ở Indonesia, quốc gia thường xuyên hứng chịu các cơn địa chấn do nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương.

baomoi.com.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN