Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cảnh sát Nga bắt hàng trăm người được cho là âm mưu lật đổ chính quyền Putin

Thứ ba, 07/11/2017 | 11:23
Cảnh sát Nga bắt ít nhất 376 người tham gia một cuộc tuần hành trái phép, sau khi họ nghe lời xúi giục lật đổ chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin vào dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga.

Nhóm người Nga bị bắt ở Quảng trường Manezhnaya bên cạnh Điện Kremlin, đã nghe theo lời kích động của một chính khách đối lập đang sống lưu vong ở Pháp: Vyacheslav Maltsev, ban đầu là một quan chức chính quyền thành phố Saratov, sau trở thành một chính khách đối lập theo chủ nghĩa dân tộc và lập tổ chức đối lập Pháo binh sẵn sàng (Artpodgotovka).

Người ủng hộ ông ta gọi Maltsev là “Bác Slava” hoặc “Cha”. Maltsev, 53 tuổi, là người rất hâm mộ Cách mạng tháng Mười Nga, từ lâu đã nói đến âm mưu nổi dậy chống chính quyền sẽ nổ ra, trước ngày kỷ niệm mừng 100 năm ngày bùng nổ Cách mạng tháng Mười Nga (7.11).

Ông ta là một tay cực hữu, đã kêu gọi người ủng hộ ông ta xuống đường ngày 5.11 để thực hiện cuộc nổi loạn chống chính phủ Tổng thống Putin.

Từ năm 2012, Maltsev đã kêu gọi lật đổ ông Putin, và công khai thời điểm chín muồi cho cuộc “vùng lên giành lấy chính quyền về tay nhân dân” là ngày 5.11.2017. Ông ta gọi là “Cách mạng 2017”.

Maltsev và hàng ngàn người ủng hộ ông ta ước tính: tài sản của ông Putin là hơn 1.000 tỉ USD. Họ nhấn mạnh chỉ có một cuộc lật đổ chính quyền mới có thể ngăn chặn giới quyền thế vơ vét thêm nhiều tỉ USD nữa.

Để ngăn chặn Maltsev kêu gọi nổi dậy, cảnh sát Nga đã bắt ông ta nhiều lần. Hồi tháng 6, Maltsev bị bắt nhốt 10 ngày, đến tháng 7 thì ông ta bỏ trốn qua Pháp vì sợ bị bắt nữa.

Maltsev đã bị buộc tội theo chủ nghĩa cực đoan. Cuối tháng 10, tổ chức đối lập Pháo binh sẵn sàng của Maltsev bị một tòa án xếp là một tổ chức khủng bố, cấm hoạt động trên toàn Nga.

Cảnh sát Nga bắt hàng trăm người được cho là âm mưu lật đổ chính quyền Putin

Maltsev tỏ ra thách thức sau khi được tha tù

Theo Cục an ninh liên bang Nga (FSB), Pháo binh sẵn sàng được lập nhằm “tổ chức một cuộc nổi dậy ở Nga”.

Nhóm người bị bắt bị FSB cáo buộc “âm mưu thực hiện những hành vi cực đoan trong hai ngày 4 và 5.11.2017, dưới hình thức tấn công đốt phá các trụ sở chính quyền, tấn công cảnh sát để kích động nổi loạn ồ ạt”.

Theo báo Daily Beast, những vụ bắt giữ hôm 4.11 trùng ngày lễ quốc gia, gọi là Ngày Đoàn kết với tinh thần nhân đoàn kết để bảo vệ tổ quốc.

Cảnh sát cho biết đã bắt hàng chục người xuống đường mang theo vũ khí phi sát thương, vật nhọn, chất lỏng dễ cháy. Nhóm bị bắt mặc quân phục ngụy trang với phù hiệu của tổ chức Pháo binh sẵn sàng.

FSB nói đương nhiên nhóm người bị bắt sẽ bị buộc tội âm mưu tấn công khủng bố. Theo Bộ Nội vụ Nga, nhóm người bị bắt sẽ bị buộc tội kháng cự chính quyền, vi phạm trật tự công cộng và vi phạm luật di trú.

 

Theo OVD-Info, một tổ chức giám sát cảnh sát, ít nhất 448 người bị bắt tại nhiều thành phố Nga hôm 5.11. Nhiều vụ khám xét nhà được tiến hành, tịch thu vô số chai bom xăng Molotov. Hơn 100 người bị bắt nhốt ở các nhà tù Moscow, St. Petersburg và Rostov.

Những vụ bắt này tiếp sau việc 20 người bị bắt ở trung tâm Moscow vì tham gia một cuộc diễu hành hàng năm, cổ súy chủ nghĩa dân tộc.

Các ụ Pháo binh sẵn sàng cũng bị đóng cửa ở tại các thành phố Krasnoyarsk, Krasnodar, Kazan, Samara và Saratov.

soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN