Người Việt Odessa
Tin thế giới

Canada không cấp đặc quyền cho Harry - Meghan

Thứ sáu, 17/01/2020 | 03:51
Vợ chồng hoàng tử Anh Harry - Meghan sẽ không có "vé VIP" nhập cư vào Canada và không nhận được đặc quyền nào trừ vấn đề an ninh.

"Trong đạo luật về quyền công dân của Canada, không có điều khoản nào dành riêng cho thành viên hoàng gia Anh. Để có thể trở thành cư dân thường trú hợp pháp ở Canada, họ sẽ phải tuân theo trình tự nhập cư như bình thường", Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada gần đây ra tuyên bố, đề cập đến khả năng vợ chồng Hoàng tử Anh Harry cư trú ở nước này. 

"Tuy nhiên, thành viên của hoàng gia không cần được cấp phép để đến và ở lại Canada với tư cách khách du lịch", Bộ này cho biết thêm.

Canada không cấp đặc quyền cho Harry - Meghan

Meghan rời ngôi biệt thự trên đảo Vancouver, Canada hôm 14/1. Ảnh: Splashnews.

Chuyên gia về luật di trú Canada cho rằng vợ chồng hoàng tử Anh chỉ nên xem Canada như điểm du lịch thường xuyên hơn là nơi ở lâu dài, để tránh một số quy định phức tạp về cư trú. Canada đặt ra những yêu cầu cao về kỹ năng chuyên môn và học vấn đối với những trường hợp muốn trở thành thường trú nhân của quốc gia này. 

Hoàng tử Harry từng được đào tạo là sĩ quan quân đội tại Học viện Quân sự Hoàng gia Sanfhurst, Anh nhưng không có bằng đại học. Theo luật sư, đây có thể trở thành rào cản lớn với anh khi tới Canada. "Tôi cho rằng họ sẽ nộp đơn xin thường trú nhưng đó không phải lựa chọn hợp lý", Sergio R. Karas, luật sư về di trú ở Toronto, nói.

Nếu đến Canada với tư cách là du khách, Harry - Meghan có thể ở lại nước này tối đa 6 tháng mà không cần thị thực đặc biệt nào. Tuy nhiên, họ không được phép làm việc ở đây và điều này gây khó khăn cho kế hoạch độc lập tài chính mà hai vợ chồng từng tuyên bố.

Helen Park, luật sư về di trú làm việc tại công ty luật Dentons ở Vancouver, tỉnh British Columbia, cho biết trong trường hợp đó, họ vẫn có thể quản lý doanh nghiệp có cơ sở ngoài Canada.

Họ có vài lựa chọn để xin cư trú và được cấp phép làm việc ở Canada, nhưng sẽ gặp nhiều khó khăn. Đơn giản nhất nhưng ít khả thi nhất là Thủ tướng Justin Trudeau cho phép Bộ trưởng Bộ Di trú Canada cấp quyền cư trú cho Harry và Meghan do cảm thông với hoàn cảnh của họ. "Nhưng như thế không khác gì Harry nói 'Bà nội đuổi tôi ra khỏi Anh'", Karas cho biết.

Theo luật sư Park, chính quyền Ottawa cũng có thể tuyên bố vợ chồng hoàng tử Anh là người mang lại lợi ích về văn hóa và kinh tế - xã hội cho Canada. Đây là cách thường được sử dụng đối với các nhà khoa học, nghệ sĩ hay người nổi tiếng xin nhập tịch Canada. 

Tuy nhiên, cả hai cách trên đều có thể gây ra phản ứng chính trị. Dù Canada luôn chào đón người nhập cư, quy trình này lại tốn kém và mất thời gian. Do đó, nhiều người mới nhập cư vào Canada sẽ thấy phẫn nộ nếu thành viên hoàng gia được "đặc cách". Đó là chưa kể tới lượng lớn cư dân mới của Canada đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, nơi từng là thuộc địa của Anh.

Về lý thuyết, việc Meghan từng có thời gian sống ở Canada có thể giúp vợ chồng hoàng tử Anh trở thành cư dân ở đây. Công nương xứ Sussex từng sống ở Toronto vài năm để quay series phim truyền hình Suits. Tuy tình trạng lưu trú của cô khi đó không phải là thông tin công khai, Canada có điều khoản thị thực đặc biệt dành cho diễn viên nước ngoài có thời gian làm việc ở đất nước này. 

Luật sư Park cho biết cô từng có nhiều khách hàng là diễn viên đã sử dụng thời gian sống ở Canada để xin cư trú tại đây. Nếu Meghan chọn cách này, cô sau đó có thể bảo trợ cho Harry tới Canada cư trú.

Ngoài ra, nếu trở thành công dân Canada, tước hiệu hoàng gia của Harry - Meghan có thể không được duy trì. Năm 1919, quốc hội Canada phê chuẩn nghị quyết chấm dứt việc công dân và thường trú nhân nước này có thể nhận tước hiệu quý tộc từ Anh. Nghị quyết này một lần nữa được phê chuẩn vào năm 1988.

Cựu bá tước Conrad M. Black từng phải từ bỏ quốc tịch Canada để trở thành Nam tước Black xứ Crossharbour. Tuy chưa có tiền lệ, nhiều người cho rằng nghị quyết này sẽ được áp dụng đối với thành viên hoàng gia chuyển tới Canada.

Trong khi kế hoạch chuyển tới Canada sinh sống của gia đình hoàng tử Harry được nhiều người hưởng ứng, Globe and Mail, tờ báo lớn nhất Canada, cho rằng việc cho Harry - Meghan tới sống ở quốc gia nổi tiếng thân thiện này là "vi hiến". 

Canada không cấp đặc quyền cho Harry - Meghan

Harry - Meghan ở Cung điện Kensington, London, Anh tháng 11/2017. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Trudeau cho biết Canada vẫn đang xem xét về phí an ninh cho vợ chồng Hoàng tử Harry trong trường hợp họ sống ở nước này. Canada đang đảm bảo an ninh cho vợ chồng Harry - Meghan với tư cách là "người được bảo vệ quốc tế" theo luật của quốc gia này. Kent Roach, giáo sư luật tại Đại học Toronto, cho rằng sau khi chính thức rời hoàng gia, Harry - Meghan vẫn được giữ đặc quyền này. 

Giáo sư Roach cho rằng chính phủ Canada sẽ tiếp tục tài trợ chi phí đảm bảo an ninh cho vợ chồng Hoàng tử, với mức ước tính khoảng 1,5 triệu USD/năm.

"Nếu mức phí an ninh cho vợ chồng Harry - Meghan không vượt quá con số này, các quy định pháp lý sẽ không phải là vấn đề lớn, bởi Canada thu về nhiều lợi ích hơn khi trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế", Roach nhận định. 

vnexpress.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN