Người Việt Odessa
Tin thế giới

Cam kết mạnh mẽ của Mỹ ở biển Đông

Thứ năm, 09/07/2020 | 02:03
Mỹ sẽ không đứng ngoài cuộc và cho phép Trung Quốc nắm quyền thống trị ở biển Đông hay nơi nào khác.

Giới chức quân sự Mỹ cho hay các cuộc tập trận hải quân của các nhóm tác chiến tàu sân bay USS Nimitz và USS Ronald Reagan ở biển Đông giúp các chỉ huy chiến đấu có sự linh hoạt đáng kể nhằm ứng phó với các tình huống trong khu vực.

Hai nhóm tàu sân bay đã tiến hành một số hoạt động tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khu vực từ hôm 4-7, như các cuộc tập trận phòng không, diễn tập chiến thuật, mô phỏng các kịch bản tấn công trên biển tầm xa, phối hợp các cuộc tập trận trên không và trên mặt đất để duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu, cũng như ưu thế hàng hải.

Ông Pat Hannifin, Chỉ huy tàu sân bay USS Ronald Reagan, cho biết: "Mục tiêu của tàu sân bay USS Ronald Reagan là "Hòa bình thông qua sức mạnh" và đó là chính xác những gì các thủy thủ trên tàu mang đến biển Đông". Theo ông Hannifin, với việc Mỹ duy trì cam kết với các đồng minh và một Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở, tàu USS Ronald Reagan mang đến sự linh hoạt và khả năng chiến đấu không thể so sánh ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

 

"Hoạt động của 2 nhóm tác chiến tàu sân bay thể hiện khả năng độc nhất của Mỹ, tăng cường kinh nghiệm chỉ huy và kiểm soát lực lượng tàu sân bay, đồng thời thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các đồng minh trong khu vực.

Các hoạt động của chúng tôi còn củng cố các quyền, sự tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển cũng như không phận được bảo đảm theo luật pháp quốc tế" - ông Todd Cimicata, chỉ huy nhóm máy bay chiến đấu trên tàu sân bay USS Nimitz, cho hay. Cuộc tập trận của Mỹ được lên kế hoạch từ lâu nhưng diễn ra trong lúc Trung Quốc cũng tiến hành các cuộc tập trận quân sự trái phép gần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đề cập đến việc Mỹ điều 2 tàu sân bay đến biển Đông, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows hôm 6-7 nói với kênh Fox News: "Thông điệp rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không đứng ngoài cuộc và để cho Trung Quốc hay bất kỳ nước nào nắm quyền thống trị và quyền lực cao nhất dù là ở biển Đông hay nơi nào khác. Nhiệm vụ của Mỹ là bảo đảm với thế giới rằng chúng tôi vẫn duy trì lực lượng chiến đấu ưu việt trên toàn cầu".

Quan chức này nói thêm Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định đầu tư nhiều hơn vào quân đội Mỹ không chỉ là khí tài mà còn cả lực lượng quân sự và sẽ tiếp tục như thế. Ông Meadows cũng úp mở rằng tổng thống Mỹ có thể ký sắc lệnh liên quan đến Trung Quốc cùng nhiều vấn đề khác. Cùng ngày, Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Tom Cotton cho hay các tàu sân bay Mỹ đến biển Đông nhằm ngăn chặn mọi hành động ngang ngược của Trung Quốc đối với các nước khác trong khu vực.

Phát biểu trong diễn đàn trực tuyến cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết Ấn Độ bày tỏ ý định tiến hành các hoạt động hàng hải ở biển Đông nhằm duy trì sự cân bằng quyền lực trong khu vực trong khi cáo buộc các cuộc tập trận của Trung Quốc là nguyên nhân gây lo ngại.

Trước đó, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng đã nhất trí mở rộng quan hệ đối tác chiến lược tại biển Đông nhằm chống lại những hành động hung hăng của Trung Quốc.

soha.vn


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN