Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các nước Liên minh châu Âu chính thức thoả thuận về áp dụng hộ chiếu vacxin covid

Thứ năm, 15/04/2021 | 02:11
Ngày 14/4 các nước EU chính thức thoả thuận về áp dụng hộ chiếu vacxin (hay chứng chỉ tiêm chủng) để du lịch. Điều này trở thành bước khôi phục du lịch vào hè này.

Chứng chỉ tiêm chủng cho phép những người đã tiêm chủng, những người khỏi bệnh covid, hoặc những người có kết quả thử test PCR âm tính với covid, dễ dàng đi du lịch trong khuôn khổ các nước EU, nơi mà các biện pháp hạn chế cách ly phòng dịch covid đã kéo dài trên 1 năm.

27 nước thành viên EU đã nhận trách nhiệm chuẩn bị chứng chỉ trước hè 2021. Các cuộc đàm phán cuối cùng giữa các nhà lập pháp và các nhà hành pháp EU dự tính vào đầu tháng 5.

Trong thoả thuận cũng có mục chống phân biệt đối xử đối với những người không thể, hoặc không muốn tiêm vacxin. Những người không có hộ chiếu vacxin thì có thể thử test xác định covid.

Mặc dù các nước thành viên có kế hoạch chỉ công nhận những vacxin được EU phê duyệt. Một số nước EU có thể cấp giấy chứng chỉ tiêm chủng vacxin "Sputnhik V" của Nga, hoặc vacxin SinoVax của Trung quốc, các vacxin này sẽ chỉ có hiệu lực tại nước họ.
chỉ có hiệu lực tại nước họ.

Theo podrovsti


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN