Mỹ, Anh, Úc, Canada, Liên minh châu Âu, Nhật bản làm hợp đồng mua cho mình hơn 3 tỷ liều vacxin chống covid-19 từ các nhà sản xuất tiên tiến: Pfizer- BioNTech, Moderna, AstraZenesa, Johnson&Johnson và Novax.
Đó là trên 1 tỷ liều vacxin nhiều hơn lượng vacxin cần thiết cho toàn bộ người dân của các nước nói trên, với mỗi người tiêm chủng 2 liều.
Trên đây là thông báo của hãng Reuter dựa trên dữ liệu tính toán của tổ chức bảo vệ nhân quyền ONE Campaign.
"Lượng vacxin thừa cực lớn này là hiện thực của chủ nghĩa vacxin dân tộc" - tuyên bố của giám đốc ONE Campaign.
Tổ chức nhân quyền nói trên đòi các nước giàu cần chia sẻ lượng vacxin thừa của mình để thế giới có thể có lời đáp trả thực sự đối với đại dịch toàn cầu. Nếu điều này không được thực hiện, thì nhiều tỷ người nghèo từ các nước nghèo sẽ bị tước mất quyền bảo vệ cần thiết và đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan.
Tổ chức y tế Thế giới tuần vừa qua thông báo, hiện nay có 2,5 tỷ người của 130 nước nghèo trên thế giới vẫn chưa bắt đầu tiêm chủng vacxin chống covid, trong khi 3/4 dân số của 9 nước giàu đã được tiêm chủng.
Theo lb.ua