Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các nước G7 chi cho các nước nghèo 2,3 tỷ liều vacxin ngừa covid

Thứ hai, 14/06/2021 | 02:28
Các nước G7 đạt thoả thuận cung cấp 2,3 tỷ liều vacxin ngừa covid cho các nước nghèo trong năm 2022.

Các nước G7 chi cho các nước nghèo 2,3 tỷ liều vacxin ngừa covid

Vacxin cần được cung cấp trong năm 2022.
Trên đây là thông báo của Thủ tướng Đức Merkel ngày 13/6 trong khuôn khổ thượng đỉnh G7.
Phần lớn vacxin sẽ được cung cấp trong khuôn khổ của chương trình vacxin toàn cầu COVAX, để phân chia giữa các nước trên thế giới, phần còn lại, trong trường hợp của Anh, London sẽ cung cấp vacxin trong khuôn khổ của quan hệ song phương với các nước cần vacxin.

Cũng cần lưu ý là, các tổ chức quốc tế tuyên bố, để chấm dứt đại dịch covid trên toàn cầu, cần 11 tỷ liều vacxin.

Theo lb.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN