Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các nhà khoa học đã tạo ra một loại thuốc thúc đẩy tương tác xã hội

Thứ sáu, 28/09/2018 | 00:06
Các nhà khoa học Pháp từ Đại học Strasbourg đã phát triển một loại thuốc ngăn chặn, giảm thiểu tự kỷ.

Các nhà hóa học đang tìm kiếm sự thay thế oxytocin - một chất gây ra cảm giác thích thú, nghỉ ngơi và làm giảm bớt sự lo lắng. Nó cũng chịu trách nhiệm về phản ứng hành vi.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra chất này và thử nghiệm trên những con chuột biến đổi gen có dấu hiệu rối loạn tự kỷ (RAS). Chất này được đặt tên là LIT-001.

Theo 24tv.ua


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN