Người Việt Odessa
Tin thế giới

Các nhà bác học Úc sáng chế ra dron phát hiện từ xa những bệnh nhân nhiễm corona virus ngoài đường phố

Thứ ba, 31/03/2020 | 02:16
Dron (công cụ bay không người lái) được trang bị những bộ cảm biến (датчик), cho phép phát hiện những người bị bệnhtrong đám đông. Các nhà sáng chế gọi máy này là Dron cho đại dịch.

Các nhà bác học thuộc trường đại học tổng hợp Nam nước Úc sáng chế ra dron cho đại dịch Covid-19 để phát hiện những bệnh nhân bị mắc các bệnh về đường hô hấp, khi bay trên đầu họ.

Dron được trang bị những công cụ để xác định từ xa: nhiệt độ cơ thể, nhịp tim, nhịp thở. Nó cũng có mắt cho phép quan sát những người ho, hắt hơi. Dron có khả năng này ở khoảng cách 10 m. Nếu sử dụng các camera theo dõi từ xa thì tầm hoạt động của nó lên tới 50 m.

Theo liga.net


Đại sứ quán Việt nam tại Ucraina
Hàng Khô Việt Nam
Khai trương quán ăn Việt - Old Street
 

UnTeks Group

Dệt Kim Unteksgroup

PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN