Cuộc thực nghiệm sẽ diễn ra từ 8:00 đến 18:00 ngày 22/8 tại một sân khấu đa chức năng, khép kín, thuộc Leipsige. Cho phép tham gia thực nghiệm là những người tuổi trưởng thành, nhưng chỉ gồm những người không có triệu chứng Covid-19 trong 48 giờ trước khi sự kiện diễn ra, cũng như những người chưa từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.
Tất cả những người tham gia đều được thử test Covid-19 và họ được cấp mặt nạ và thuốc sát khuẩn mà họ bắt buộc phải sử dụng. Từ đó các nhà bác học muốn hiểu, những người tham gia thử nghiệm thường tiếp xúc nhiều hơn với những bề mặt nào.
Những người tham gia thử nghiệm được cấp vòng đeo điện tử, có chức năng thông báo về thời gian, số lượng tiếp xúc cũng như về tuân thủ khoảng cách xã hội. Sau đó vòng điện tử này sẽ tập trung các dữ liệu, lập mô hình cho thấy virus lây từ người này sang người khác như thế nào.
Trong thời gian thực nghiệm, sẽ thực hiện 3 kịch bản:
- Tác động mọi người với nhau trước đại dịch.
- Trong kịch bản thứ hai: lối vào và sự di chuyển của mọi người sẽ được kiểm tra. Họ sẽ được giữ khoảng cách xã hội với nhau và chấp hành nghiêm các quy định vệ sinh.
- Kịch bản thứ ba: Những người tham gia giữ khoảng cách mỗi người với nhau 1,5 m.
Trong kịch bản 1 và 2, có 4 ngàn người tham gia. Kịch bản 3 có 2 ngàn người tham gia.
Dự án được tiến hành với mục đích xác định các cơ chế, cho phép tiến hành các hoạt động văn hoá đông người, hay các hoạt động thể thao với mức đe doạ thấp đối với những người tham gia.
Theo liga.net